Bị ung thư do thói quen cắn móng tay

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 11/09/2018 18:28 GMT+7

VTV.vn - Một cô gái ở Australia đã bị ung thư do thói quen cắn móng tay.

Cô gái Australia Courtney Whithorn không ngờ rằng tật cắn móng tay từ khi còn đi học đã khiến cô mắc phải 1 dạng bệnh ung thư da hiếm gặp và cô đã phải phẫu thuật cắt bỏ đến đốt ngón tay cái để ngăn ung thư phát triển.

Cô sinh viên Whithorn bắt đầu cắn móng tay do stress khi bị bắt nạt ở trường. Thói quen này kéo dài 4 năm, đến mức độ cô cắn hết hoàn toàn móng tay cái đến chảy máu. Chỉ đến khi ngón tay cái chuyển mầu đen, cô mới đi khám. Làm sinh thiết, bác sỹ phát hiện cô bị ung thư da, loại không phải do ánh nắng mặt trời gây ra.

Hiện mặc dù đã trải qua 4 lần phẫu thuật cắt bỏ ngón tay cái, cô Whithorn vẫn phải chờ xem ung thư có còn hay không. Chỉ từ việc bị bắt nạt ở trường mà một cô gái đã bị stress đến mức mắc một chứng tật dẫn đến ung thư.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước