“Biển rác” bủa vây người dân ngoại thành Hà Nội sau mưa lũ

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 30/07/2018 14:37 GMT+7

VTV.vn - Không chỉ khổ sở vì sống trong cảnh mưa lũ, người dân xã Nam Phương Tiến (huyện Chương Mỹ) còn đang phải đối mặt với nguy cơ dịch bệnh vì rác thải bủa vây.

Nước lũ ngập sâu đã nhấn chìm nhiều thôn của xã Nam Phương Tiến, huyện Chương Mỹ, Hà Nội trong hơn 10 ngày nay. Nước ngập sâu gần 1 mét, vị trí sâu nhất có thể lên đến 3-4 mét vì vậy, phương tiện di chuyển chủ yếu của người dân là thuyền, bè tự chế.

Nỗi lo của người dân hiện nay là dịch bệnh, ô nhiễm khi nước lên cao kéo theo rác từ các bãi tập kết trên địa bàn xã trôi dạt vào nhà dân hoặc mắc lại ở các bụi cây. Nước cùng với rác bẩn đã khiến hàng trăm người bị mắc ghẻ nước, đau mắt đỏ và tiêu chảy.

Phía Trung tâm y tế dự phòng của xã đã tổ chức cấp phát thuốc miễn phí 700 suất thuốc các loại cho các hộ gia đình trong vùng úng lụt của 4 thôn.

Một số tuyến đường tại Hà Nội ngập sâu Một số tuyến đường tại Hà Nội ngập sâu

VTV.vn - Nước sông Bùi dâng ngược khi Nhà máy thủy điện Hòa Bình xả lũ cộng với đợt mưa lớn sau bão số 3 khiến nhiều đoạn đường chưa tiêu thoát hết.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Từ khóa:

đau mắt đỏ

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước