Bình Dương: Hàng chục phòng trọ mọc ngay dưới đường điện cao thế

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 01/06/2018 14:49 GMT+7

VTV.vn - Tại Bình Dương, hàng loạt công trình nhà ở đã được xây dựng ngay dưới hành lang lưới điện 500kV. Việc xây dựng này diễn ra công khai nhưng không có cơ quan nào xử lý.

Ông Cao Văn Mộng (khu phố 3, phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương) cho biết đã thuê phòng trọ được gần 1 năm nay. Do giá phòng rẻ nên ông thuê và cũng không để ý ngôi nhà nằm gọn dưới hai đường điện cao thế. Ông cho biết, chủ nhà xây được nên ông cũng ở được.

Còn tại một dãy ki ốt khác đang được xây dựng, chủ nhà khẳng định không vi phạm hành lang an toàn lưới điện và có giấy phép đầy đủ. Để xác định việc xây dựng này có vi phạm an toàn điện, nhóm phóng viên VTV tìm đến Trạm kiểm tra truyền tải điện theo chỉ dẫn. Tại đây, ông Nguyễn Văn Bườn - người trông coi Trạm kiểm tra hành lang an toàn đường điện - cho biết được thuê để trông trạm với giá mỗi tháng 300.000 đồng nhưng đã 1 năm nay không được trả tiền nữa.

"Hiện đường điện tôi không biết ai quản lý, trước chỉ có ông Hai Thiên hay chạy đến trông coi", ông Bườn nói.

Theo chỉ dẫn của ông Bườn, nhóm phóng viên đến gặp ông Hai Thiên năm nay đã 82 tuổi. Ông cho biết ông làm nhiệm vụ kiểm tra hành lang lưới điện trong thời gian hơn 2 năm và đã nghỉ 1 năm nay nhưng đến nay không biết ai tiếp tục công việc của mình.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước