Binh sĩ Mỹ dựng hàng rào thép gai ngăn đoàn người di cư từ Mexico

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 15/11/2018 14:55 GMT+7

Hàng nghìn người di cư đang đổ về biên giới Mexico và Mỹ.

VTV.vn - Các binh sĩ Mỹ đang khẩn trương dựng hàng rào dây thép gai dọc biên giới để ngăn đoàn người di cư đang kéo tới.

Một nhóm khoảng 80 người Honduras, thuộc nhóm gần 7.000 người di cư, khởi hành từ thủ đô Mexico City hồi giữa tháng 10, đã có mặt tại bãi biển của Tijuana, thành phố nằm ở biên giới Mexico và Mỹ. Trong nhóm người đầu tiên có mặt tại đây, có ít nhất 8 người vượt biên và đã bị bắt ngay sau đó bởi lực lượng tuần tra biên giới Mỹ.

Nhóm di cư nhỏ này chủ yếu là phụ nữ và trẻ em, đã tách đoàn chính và di chuyển bằng 2 xe tải từ thủ đô Mexico City. Đoàn người di cư còn lại dự tính sẽ đến Tijuana trong vòng 1 tuần nữa.

Binh sĩ Mỹ dựng hàng rào thép gai ngăn đoàn người di cư từ Mexico - Ảnh 1.

Binh sĩ Mỹ khẩn trương dựng hàng rào thép gai dọc biên giới với Mexico.

Trước tình hình này, các binh sĩ Mỹ đang khẩn trương dựng hàng rào dây thép gai dọc biên giới và thiết lập nơi ở tạm thời cho các lực lượng hải quan và bảo vệ biên giới để đối phó với đoàn người di cư đang ồ ạt kéo tới.

Lầu Năm Góc cũng đã điều động 5.900 quân nhân, bao gồm cả lực lượng được trang bị vũ khí đến khu vực biên giới giáp Mexico.

Tổng thống Mỹ Donald Trump gọi đây là "sự xâm lược", đồng thời cảnh báo có nhiều đối tượng tội phạm và khủng bố trong đoàn người di cư.

Nhóm người di cư đầu tiên đến biên giới Mexico - Mỹ Nhóm người di cư đầu tiên đến biên giới Mexico - Mỹ

VTV.vn - Một nhóm khoảng 80 người di cư đã đến Tijuana - thành phố nằm ở biên giới Mexico và Mỹ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước