Bộ Giáo dục giải thích việc phụ huynh không biết năng lực học của con

Hoàng Giang, Lê Phức, Đình Nguyên (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ sáu, ngày 02/06/2017 20:19 GMT+7

VTV.vn - Bộ GD&ĐT cho rằng, theo Thông tư 22, nhìn vào giấy khen, phụ huynh có thể biết được con mình đang học tập và rèn luyện ở mức độ nào...

Đến thời điểm này, năm học 2016-2017 đã kết thúc. Đây là năm đầu tiên mà các trường tiểu học trên cả nước đánh giá học sinh bằng cách không chấm điểm số theo Thông tư 22 của Bộ GD&ĐT.

Tuy nhiên, nhiều phụ huynh băn khoăn không biết năng lực học tập của con như thế nào vì giấy khen của trường ghi nhận xét mỗi cháu một kiểu. Như việc có học sinh được nhận xét là có thành tích tiến bộ ở một môn nào đó, vượt trội trong học tập, vượt trội ở một số môn hay là tốt trong học tập và rèn luyện. 

Trước những băn khoăn này, phóng viên VTV24 đã có cuộc phỏng vấn với đại diện Bộ GD&ĐT - ông Nguyễn Đức Hữu, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học - để giải thích cụ thể về vấn đề này. Mời quý vị theo dõi video trên!

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước