Bỏ phương án đưa rác từ Côn Đảo vào đất liền chôn lấp

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ bảy, ngày 24/08/2019 20:17 GMT+7

Rác ngày càng chất cao tại Bãi Nhát (Ảnh: Báo NLĐ)

VTV.vn - Việc chi khoảng 70 tỷ đồng để vận chuyển rác từ Côn Đảo về đất liền xử lý là quá cao, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã hủy phương án này.

Trước đó, tại nhiều cuộc họp, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã thống nhất phương án vận chuyển lượng rác tồn đọng tại khu vực Bãi Nhát - Côn Đảo theo đường tàu biển về đất liền để xử lý. Thời gian thực hiện sẽ diễn ra trong 7 tháng với tổng kinh phí vận chuyển về đất liền và xử lý khoảng 70 tỷ đồng từ nguồn ngân sách Nhà nước.

Tuy nhiên, sau khi xem xét, đánh giá, tỉnh đã thống nhất bỏ phương án này do chi phí đóng gói, vận chuyển, chôn lấp quá cao, không hiệu quả. Thay vào đó là phương án xử lý rác tồn đọng bằng công nghệ đốt tại chỗ. Được biết, số lượng rác tồn đọng tại bãi rác Bãi Nhát khoảng 70.000 tấn, chưa kể lượng rác phát sinh hàng ngày là 15 tấn/ngày.

Kinh hoàng rác thải tại Côn Đảo Kinh hoàng rác thải tại Côn Đảo

VTV.vn - Hiện rác thải còn tồn, chưa xử lý được ở Côn Đảo đã lên đến gần 100.000 tấn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước