Bộ Quốc phòng đồng ý giao đất làm đường sát sân bay Tân Sơn Nhất

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 10/07/2017 19:23 GMT+7

VTV.vn - Bộ Quốc phòng đã đồng ý giao đất để làm đường sát sân bay Tân Sơn Nhất.

Theo lãnh đạo Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam, đây là nội dung được đề cập trong cuộc họp chiều nay (10/7) giữa Bộ Giao thông Vận tải và UBND TP.HCM.

Ông Lại Xuân Thanh, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam cho biết: trong các cuộc họp để triển khai dự án đường Trần Quốc Hoàn nối đường Cộng Hòa, Bộ Quốc phòng đã đồng ý giao đất để TP.HCM làm tuyến đường này. 

Tuy nhiên, nếu đường làm xa hành lang sân bay, ảnh hưởng đến một doanh trại quân đội, gần quá thì uy hiếp an toàn bay. Vì thế, để thực hiện được dự án này cần có văn bản thống nhất giữa 3 bên là Bộ Quốc phòng, Bộ Giao thông Vận tải và TP.HCM. 

Nếu dự án này được thực hiện nó sẽ góp phần giải phóng được nạn tắc đường, kẹt xe vào sân bay Tân Sơn Nhất hiện nay.

Không có vùng cấm nếu phát hiện sai phạm trong việc sử dụng đất quốc phòng Không có vùng cấm nếu phát hiện sai phạm trong việc sử dụng đất quốc phòng

VTV.vn - Bộ Quốc phòng khẳng định không có vùng cấm nếu phát hiện sai phạm trong việc sử dụng đất quốc phòng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước