Bộ Quốc phòng Mỹ cấp 3,6 tỷ USD xây tường biên giới

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 04/09/2019 16:37 GMT+7

VTV.vn - Bộ Quốc phòng Mỹ sẽ dừng 127 dự án quân sự để dành ngân sách 3,6 tỷ USD xây tường biên giới với Mexico.

Một nửa trong số tiền trên là ngân sách lấy từ các dự án xây dựng quân sự bị hoãn bên ngoài lãnh thổ Mỹ. Số tiền còn lại lấy từ những dự án dự kiến được tiến hành trong nước, trong đó bao gồm cả dự án Học viện Quân sự Mỹ tại West Point.

Lầu Năm Góc cho biết đã xem xét tới chiến lược quốc phòng, trước khi đưa ra quyết định chuyển đổi ngân sách từ các dự án xây dựng quân sự sang xây tường biên giới. 

Bộ Quốc phòng Mỹ cấp 3,6 tỷ USD xây tường biên giới - Ảnh 1.

Một đoạn hàng rào ở biên giới tại bang New Mexico, Mỹ. Ảnh: Reuters.

Việc xây dựng 282km tường biên giới với Mexico có thể bắt đầu sớm nhất trong vòng 3 tháng tới trên vùng đất thuộc sở hữu của Bộ Quốc phòng Mỹ tại bang Arizona.

Giới chức Mỹ kỳ vọng dự án xây tường sẽ giúp giảm số lượng binh sĩ đồn trú ở biên giới và ngăn chặn tình trạng người nhập cư vượt biên trái phép. Tuy nhiên, Đảng Dân chủ đã chỉ trích quyết định của Bộ Quốc phòng Mỹ, đồng thời gọi đây là động thái tổn hại cho những dự án quan trọng dành cho các cơ sở quân sự của Mỹ và sẽ làm suy yếu an ninh quốc gia.

Phong trào tự xây tường biên giới Mỹ với Mexico Phong trào tự xây tường biên giới Mỹ với Mexico Tòa án Mỹ không ủng hộ kế hoạch xây tường biên giới với Mexico Tòa án Mỹ không ủng hộ kế hoạch xây tường biên giới với Mexico Tòa án Mỹ cho phép Tổng thống dùng 2,5 tỷ USD xây tường biên giới Tòa án Mỹ cho phép Tổng thống dùng 2,5 tỷ USD xây tường biên giới

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước