Bộ Y tế đề xuất tăng thuế tiêu thụ đặc biệt với thuốc lá

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 14/11/2019 18:45 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Sáng 14/11, tại Hội nghị sơ kết 5 năm thi hành Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá, Bộ Y tế đề xuất tăng thuế tiêu thụ đặc biệt với thuốc lá.

Dù trong giá bán thuốc lá tối thiểu, phần thuế tiêu thụ đặc biệt đã tăng lên 10% so với giá bán thực nhưng vẫn còn thấp so với các nước trong khu vực. Đây là nguyên nhân chính dẫn đến sự gia tăng tiêu dùng của người dân và thu hút người hút mới, đặc biệt là những đối tượng nghèo và thanh thiếu niên.

Trong khi đó, lực lượng thanh tra mỏng, công tác xử lý vi phạm hành chính ở một số cơ quan quản lý nhà nước còn chưa hiệu quả đối với những hành vi hút thuốc nơi công cộng và nơi cấm hút thuốc. Do vậy, Bộ đề xuất sửa đổi Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt, trong đó tăng thuế đối với thuốc lá.

Bên cạnh đó, Bộ Y tế đang nghiên cứu và đề xuất Quốc hội đưa các loại thuốc lá điện tử vào loại hàng hóa cấm kinh doanh, tiêu dùng.

Nam thiếu niên 17 tuổi phải ghép phổi do sử dụng thuốc lá điện tử Nam thiếu niên 17 tuổi phải ghép phổi do sử dụng thuốc lá điện tử

VTV.vn - Lần đầu tiên, Mỹ đã thực hiện một ca ghép 2 lá phổi liên quan đến thuốc lá điện tử.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước