Bộ Y tế phản hồi về việc cho phép sinh con với người đã mất

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 17/12/2018 19:50 GMT+7

VTV.vn - Bộ Y tế đã có văn bản trả lời tháo gỡ cho bệnh nhân và Bệnh viện Phụ sản Hùng Vương TP.HCM xung quanh vấn đề này.

Nhiều ngày đi tới đi lui, đến bệnh viện thiết tha xin bệnh viện cho phép thực hiện thủ tục thụ tinh trong ống nghiệm cho con dâu từ tinh trùng của người con trai đã qua đời, đã có lúc bà Phạm Thị Hòa (quận 8, TP.HCM) thấy bế tắc vì những lời từ chối của Bệnh viện Hùng Vương. Không bỏ cuộc, bà Hòa làm đơn gửi Bộ Y tế và chờ đợi trong vô vọng.

Bất ngờ, niềm vui đã đến với gia đình bà Hòa khi Bệnh viện Hùng Vương vừa gửi thông báo của Bộ Y tế trao tận tay cho gia đình bà. Theo thông báo của Bộ, pháp luật cho phép sử dụng mẫu tinh trùng của người chồng đã mất vào mục đích sinh con trên cơ thể người vợ. Như vậy, con dâu bà được phép nhận lại tinh trùng của chồng để thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm.

Có lẽ với gia đình bà Hòa, chặng đường để có đứa cháu vẫn còn ở phía trước. Nhưng ít ra, những mong mỏi của những gia đình hiếm muộn như bà Hòa đã được ngành y tế kịp thời hỗ trợ giải quyết. Thế nhưng, không ai biết chính xác hiện nay, còn bao nhiêu gia đình vẫn đang chờ đợi, được linh hoạt giải quyết như gia đình bà Hòa.

Gian nan hành trình xin có con cho người chết (Chuyển động 24h, 11h30, 18/12, VTV1) Gian nan hành trình xin có con cho người chết (Chuyển động 24h, 11h30, 18/12, VTV1)

VTV.vn - Trong một số trường hợp, nếu người vợ hoặc chồng chẳng may đột ngột qua đời, thủ tục xin thực hiện phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm là vô cùng khó khăn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước