Buôn lậu xăng dầu gây thất thu lớn cho ngân sách

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 20/12/2018 20:27 GMT+7

Ảnh minh hoạ. Ảnh: Dân trí.

VTV.vn - Đây là thông tin do Ban Chỉ đạo 389 - Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả công bố.

Hàng triệu lít xăng dầu đã được buôn lậu trong năm nay, gây thất thu lớn cho ngân sách, đặc biệt, làm phức tạp tình hình an ninh trật tự tại các khu vực biên giới, vùng biển quốc tế. 

Chỉ tính riêng tại các tỉnh Tây Nam Bộ, trong các tháng đầu năm nay, lực lượng biên phòng đã phát hiện gần 300 vụ buôn lậu, với số lượng hàng hóa lên tới hơn 22 tỷ đồng, trong đó có khoảng 1,8 triệu lít xăng dầu. Lực lượng cảnh sát biển trên cả nước cũng đã bắt giữ, xử lý hàng chục tàu nước ngoài buôn lậu xăng dầu, tịch thu và bán phát mại sung công quỹ Nhà nước gần 90 tỷ đồng. Do giá xăng dầu trong nước thường thấp hơn từ 2 - 4.000 đồng so với các nước láng giềng, tình trạng buôn lậu liên tục diễn biến phức tạp. Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia vừa có chỉ đạo các bộ ngành, địa phương tăng cường ngăn chặn tình trạng này, chống thất thu ngân sách.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước