Các trường đại học lấy điểm sàn xét tuyển thấp

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 16/07/2018 17:30 GMT+7

Điểm chuẩn vào các trường đại học năm nay thấp hơn so với năm 2017. (Ảnh minh họa: Dân trí)

VTV.vn - Theo ghi nhận sơ bộ, điểm chuẩn vào các trường đại học năm nay đều giảm trung bình khoảng 2 - 3 điểm so với năm trước.

Sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố điểm thi THPT quốc gia, nhiều trường đại học đã công bố ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng đầu vào. Tại Hà Nội, điểm sàn xét tuyển của Đại học Hà Nội, Đại học Công đoàn là 15 điểm, trong khi Trường Đại học Lâm nghiệp từ 13 - 15 điểm. Đặc biệt, có những trường dự kiến chỉ lấy điểm chuẩn khoảng 12 điểm như Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng, kể cả những ngành thuộc nhóm ngành sức khỏe.

Theo lịch trình, bắt đầu từ ngày 19/7, các thí sinh sẽ được điều chỉnh nguyện vọng dựa trên điểm thi THPT Quốc gia các em đạt được, phổ điểm cũng như điểm chuẩn dự kiến của các trường sẽ do Bộ GD&ĐT công bố. Nhiều ý kiến cho rằng với điểm chuẩn thấp như vậy, chất lượng sinh viên đầu vào sẽ không được đảm bảo  


Hơn 40 trường đại học công bố mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển Hơn 40 trường đại học công bố mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển

VTV.vn - Đến sáng 14/7, cả nước đã có hơn 40 trường đại học công bố mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển vào trường năm học 2018.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước