Cách thức phong tỏa tại Italy khác Trung Quốc

Nhật Anh (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ ba, ngày 10/03/2020 19:45 GMT+7

VTV.vn - Ngày 10/3, Italy đã phong tỏa toàn quốc để phòng COVID-19 lan rộng nhưng khác biệt lớn nhất của lệnh phong tỏa ở Italy so với Trung Quốc là biện pháp kiểm soát đi lại.

Với quyết định của Thủ tướng Italy Giuseppe Conte là đưa toàn bộ đất nước thành vùng được bảo vệ, quốc gia có dân số già bậc nhất châu Âu đang đứng trước phép thử lớn mang tên COVID-19. Đây là biện pháp cứng rắn có thể nói là chưa từng có tiền lệ tại Italy với hình thức ít nhiều học hỏi cách tiếp cận của Trung Quốc.

Lệnh phong tỏa sẽ áp dụng với hơn 60 triệu người tại Italy. Con số này tương đương với dân số tại tâm dịch Hồ Bắc, Trung Quốc; nơi lệnh phong tỏa được Trung Quốc ban hành. Tuy nhiên, vẫn có những điểm khác biệt trong cách thức triển khai.

KIỂM SOÁT ĐI LẠI

Khác biệt lớn nhất của lệnh phong tỏa tại Italy so với Trung Quốc nằm ở biện pháp kiểm soát đi lại, được nhấn mạnh là dựa trên cơ sở tin tưởng rất nhiều. Theo hãng tin Reuters, người dân không cần cung cấp bằng chứng cho nhu cầu đi lại của mình mà sẽ viết đơn tự chứng thực về các lý do đi lại, gửi cho lực lượng chức năng thường trực tại các nhà ga, sân bay và chốt kiểm soát trên tuyến đường lớn kết nối các thành phố. Nếu bị phát hiện nói dối, họ sẽ đối mặt án tù hoặc phạt tiền.

HOẠT ĐỘNG DUY TRÌ TỐI THIỂU

Một điểm khác biệt nữa là một số hoạt động vẫn có thể được duy trì, dù chính phủ vẫn ưu tiên khuyến khích người dân ở lại trong nhà. Mọi cửa hàng trên toàn quốc được phép duy trì hoạt động nếu có thể đảm bảo người mua hàng giữ khoảng cách với nhau hơn 1m. Viện Y tế Quốc gia Italy khuyến cáo người dân không tiếp xúc quá gần trong thời gian dịch và bỏ truyền thống ôm hôn khi chào hỏi.

ĐỐI TƯỢNG ƯU TIÊN

Người cao tuổi được xem là yếu tố được quan tâm đặc biệt. Mặc dù tỷ lệ lây nhiễm ở những người trẻ có vẻ thấp nhưng vẫn có lo ngại rằng họ có thể truyền bệnh cho các thành viên lớn tuổi trong gia đình.

Viện Y tế quốc gia Italy nhấn mạnh, thực tế rằng nước này phải chăm sóc lượng dân số già nhiều hơn so với Trung Quốc là yếu tố khiến các biện pháp cách ly cần xoáy nhiều vào người cao tuổi.

Cũng theo Thủ tướng Conte, mục tiêu hàng đầu của nước này hiện nay là ngăn chặn dịch lây lan và củng cố năng lực của các bệnh viện, tránh gây quá tải lên hệ thống y tế.

Bạo loạn tại nhiều nhà tù ở Italy vì lệnh liên quan COVID-19 Bạo loạn tại nhiều nhà tù ở Italy vì lệnh liên quan COVID-19 Tâm thế của người dân Italy trong 'cơn bão' COVID-19 Tâm thế của người dân Italy trong "cơn bão" COVID-19 Italy phong toả toàn bộ đất nước vì dịch COVID-19 Italy phong toả toàn bộ đất nước vì dịch COVID-19

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước