Cấm uống rượu, bia khi lái xe: Liệu có khả thi?

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 10/07/2019 16:09 GMT+7

VTV.vn - Thực tế cho thấy việc thực hiện nghiêm chỉnh Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia chưa khả thi do hiện nay, tình trạng tiệc tùng có rượu, bia vẫn diễn ra khắp nơi.

Ghi nhận tại Khoa cấp cứu hồi sức (Bệnh viện 115), một thanh niên 17 tuổi đang trong cơn thập tử nhất sinh. Tai nạn giao thông thảm khốc do anh lái xe trong lúc say gây ra đã cướp đi chính tương lai tươi sáng của anh. Sự sống đang dẫn khép lại sau mỗi tiếng máy điện tim.

Qua xét nghiệm, các bác sĩ ở Bệnh viện Nhân dân 115 cho hay, nồng độ cồn trong máu anh cao gấp 100 lần ngưỡng cho phép. Sự sống của người thanh niên đến từ Long An này còn rất mong manh.

Tại khoa cấp cứu, mỗi ngày có hơn 20 trường hợp say xỉn bị tai nạn giao thông và mỗi tháng, có tới hàng ngàn trường hợp nhập viện, đều do uống rượu, bia.

Theo thống kê của Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt, Công an TP.HCM, từ tháng 11/2017 - 11/2018, thành phố xảy ra hơn 3.600 vụ tai nạn giao thông, làm chết hơn 700 người và hơn 2.500 người bị thương.

Còn trong 6 tháng đầu năm nay, khi tiến hành kiểm tra nồng độ cồn của các lái xe, đã có gần 7.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn khi đang lái xe ô tô, mô tô, xe máy.

Chính từ những con số này, trong giáo trình giảng dạy lái xe, TP.HCM đã xây dựng tiết học thêm nói về tác hại của rượu, bia.

Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia có hiệu lực từ 1/1/2020 Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia có hiệu lực từ 1/1/2020

VTV.vn - Luật Phòng, chống tác hại rượu bia có hiệu lực từ 1/1/2020, quy định 13 hành vi nghiêm cấm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước