Cần tính toán kỹ việc cho học sinh đi học trở lại

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ bảy, ngày 18/04/2020 12:05 GMT+7

VTV.vn - Đại diện Bộ GD-ĐT cho rằng đây là việc cần được tính toán, xem xét rất kỹ dựa trên nguyên tắc đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh và giáo viên.

Theo đó, các địa phương nằm trong nhóm nguy cơ cao theo khuyến nghị của Thủ tướng Chính phủ cần cân nhắc thận trọng. Những nơi có nguy cơ thấp hơn có thể đề nghị UBND tỉnh xem xét cho học sinh đi học trở lại, trong đó tính toán để học sinh lớp 9, lớp 12 đi học trước, các lớp khác đi học chậm hơn vài tuần, hoặc có thể bố trí học 3 buổi/tuần, xen kẽ giữa dạy trực tiếp và trực tuyến, thậm chí chia nhỏ số học sinh/lớp thành các ca học khác nhau.

Trước đó, trong cuộc họp trực tuyến giữa Bộ GD-ĐT với 19 Sở GD-ĐT thuộc các vùng khó khăn vào ngày 16/4, nhiều sở GD-ĐT đã đề xuất cho học sinh trở lại trường vào tháng 5/2020.

TP.HCM tiếp tục cho học sinh nghỉ học đến hết ngày 3/5 TP.HCM tiếp tục cho học sinh nghỉ học đến hết ngày 3/5

VTV.vn - Ngày 17/4, một số tỉnh, thành phố đã thông báo cho học sinh và học viên các cơ sở giáo dục tiếp tục nghỉ học đến hết ngày 3/5.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước