Cẩn trọng mua thuốc trị sốt rét để chống COVID-19

Vũ Em (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ bảy, ngày 21/03/2020 19:31 GMT+7

Thuốc Chloroquine phosphate được sản xuất tại Trung Quốc. (Ảnh: Getty Images)

VTV.vn - Nhiều chuyên gia đang cảnh báo về tình trạng người dân tin theo lời truyền miệng, mua thuốc sốt rét để chống COVID-19.

Theo đó, các chuyên gia cảnh báo, tình trạng người dân nghe lời đồn thổi về một loại thuốc sốt rét có thể điều trị dự phòng COVID-19 đã khiến loại thuốc này bị đẩy giá lên cao. Điều này là hết sức nguy hiểm vì thuốc có chứa Chloroquine có thể có tác dụng phụ nguy hiểm như: ói mửa, xuất huyết dưới da...

Cục Quản lý Dược cho biết, loại thuốc này chỉ được sử dụng trong điều trị sốt rét, muốn điều trị bệnh khác phải có phác đồ và phải được Bộ Y tế phê duyệt. Hiện thuốc này không có chỉ định để điều trị COVID-19.


Nhóm bác sĩ Trung Quốc không công nhận hiệu quả thuốc chữa bệnh HIV/AIDS trong điều trị COVID-19 Nhóm bác sĩ Trung Quốc không công nhận hiệu quả thuốc chữa bệnh HIV/AIDS trong điều trị COVID-19

VTV.vn - Một nhóm các bác sĩ Trung Quốc đã không công nhận thuốc điều trị Hội chứng suy giảm miễn dịch (HIV/AIDS) có hiệu quả trong điều trị COVID-19.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước