Cảnh báo nguy cơ mù lòa từ bệnh Glocom

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 12/03/2019 13:07 GMT+7

VTV.vn - Nguy cơ mù lòa từ bệnh Glocom rất cao nhưng không ít người dân vẫn chưa hiểu rõ về bệnh Glocom để có thể đi điều trị kịp thời.

Hiện Glocom đã trở thành nguyên nhân quan trọng thứ hai gây mù lòa cả trên thế giới và tại Việt Nam sau bệnh đục thể thủy tinh. Ước tính, trong toàn quốc hiện có 650.000 người mắc bệnh Glocom. 

Các nghiên cứu dịch tễ học cho thấy, mọi người đều có thể mắc bệnh Glocom nhưng nhận thức về bệnh của người dân còn khá hạn chế. Các triệu chứng của bệnh như: đau nhức mắt, nhìn thấy màn sương mờ trước mắt hay nhìn đèn có quầng... thường dễ bị bỏ qua.

Làm gì để có đôi mắt khỏe? Làm gì để có đôi mắt khỏe?

VTV.vn - Việc đầu tiên để có đôi mắt khỏe, cần tránh các yếu tố làm tăng nguy cơ lão hóa mắt sớm. Cần quan tâm chăm sóc mắt của mỗi người ngay từ khi còn trẻ bằng một số cách sau.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước