Cảnh báo tình trạng trẻ em bị nạn khi chơi trượt ống ở công viên nước

Trung tâm Tin tức VTV24-Chủ nhật, ngày 28/05/2017 18:42 GMT+7

VTV.vn - Các trò chơi trong nhiều công viên nước chỉ yêu cầu người chơi phải cao tối thiểu 1m2 nhưng không hề có yêu cầu nào về cân nặng hoặc các thủ tục bảo hộ khác.

Camera an ninh khu trượt máng ở công viên nước tại thành phố Dublin, bang California, Mỹ đã ghi lại được hình ảnh một cậu bé 10 tuổi, đã bị văng ra khỏi máng trượt và đập đầu xuống đất.

Theo các nhân viên cứu hộ ở công viên nước này, cậu bé đã không tuân thủ các quy định khi tham gia trò chơi trượt máng, đó là phải vắt chéo hai chân và đặt hai tay trước ngực. Tuy nhiên, may mắn là sau cú văng và đập đầu mạnh này, cậu bé chỉ bị xước nhẹ phần mềm và không cần phải nhập viện.

Điều đáng nói ở đây là các trò chơi trong nhiều công viên nước chỉ yêu cầu người chơi phải cao tối thiểu 1m2 nhưng không hề có yêu cầu nào về cân nặng hoặc các thủ tục bảo hộ khác. Khi kỳ nghỉ hè của những em nhỏ đã bắt đầu, các phụ huynh cần hết sức để ý đến con trẻ, bởi chỉ lơ là một chút thôi các em có thể gặp nạn bất cứ lúc nào.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước