Cảnh giác tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ bảy, ngày 02/11/2019 14:12 GMT+7

VTV.vn - Từ năm 2018 đến nay, phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hậu Giang đã tiếp nhận 13 trường hợp người dân đến báo tin bị lừa qua mạng xã hội.

Dù liên tục có những cảnh báo của các cơ quan chức năng về các thủ đoạn lừa đảo qua mạng xã hội, tuy nhiên thời gian qua vẫn có rất nhiều người mất cảnh giác, dẫn tới sập bẫy của các đối tượng lừa đào. Thậm chí, có người khi nhận ra bị lừa đã khánh kiệt tài sản.

Theo thống kê của phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hậu Giang, từ năm 2018 đến nay, đơn vị đã tiếp nhận 13 trường hợp người dân đến báo tin bị lừa qua mạng xã hội bằng thủ đoạn như gửi quà hay thông báo trúng thưởng, với tổng số tiền hơn 1,7 tỷ.

Bên cạnh việc sử dụng mạng xã hội để lừa đảo các đối tượng còn giả danh là người của cơ quan nhà nước như Công an, Viện Kiểm sát, Tòa án… điện thoại cho người dân thông báo họ liên quan đến các đường dây tội phạm rồi đe dọa yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng và chuyển tiền. Đây là thủ đoạn không mới nhưng rất tinh vi nếu mất cảnh giác, bà con rất dễ rơi vào bẫy của các đối tượng lừa đảo.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước