Cảnh giác trước thủ đoạn lừa đảo bán đá quý kém chất lượng

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 09/07/2019 19:39 GMT+7

VTV.vn - Theo những người mua buôn đá quý, khu vực bãi Bưởi chỉ có các loại đá xanh; đá đỏ kém chất lượng thường được mang từ nơi khác đến nhằm đánh lừa người mua.

Những ngày qua, hình ảnh hàng nghìn người dân kéo nhau đến khu vực xã Liễu Độ, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái, để khai thác đá quý trái phép đang thu hút sự quan tâm của dư luận, bởi đã gần 30 năm trôi qua, ở Việt Nam mới lại xuất hiện tình trạng này.

Khác với thời điểm cách đây khoảng 1 tuần, những ngày này khu vực bãi Bưởi chỉ thấy dòng người nườm nượp đi xuống. Sau nhiều ngày cày xới tung cả khu rừng nhưng không thấy đá quý, việc vặt trụi những bông hoa chuối rừng cũng được coi là một chiến lợi phẩm, bù đắp cho quãng thời gian dài chui rúc, bới móc. Thế nhưng cũng có một vài trường hợp hiếm hoi kiếm được chút lộc trời cho.

Ghi nhận tại đây, bãi đất trống giữa rừng đã hình thành một khu chợ tạm, chuyên buôn bán các loại đá quý. Một người đàn ông khẳng định vừa tìm thấy 3 viên xỉ với những vệt sáng xanh trên bãi Bưởi.

Một lái buôn nhanh chóng xem xét và khẳng định, những viên xỉ này không có giá trị gì. Cách đó không xa, một người đàn ông khác cũng chào bán viên đá đỏ với giá 4 triệu đồng, tuy nhiên sau khi soi kỹ bằng các thiết bị chuyên dụng, những người chơi đá sành sỏi nhanh chóng phát hiện ra viên đá đã bị rạn nứt và không thể chế tác thành đồ trang sức.

Theo những người mua buôn đá quý, khu vực bãi Bưởi chỉ có các loại đá xanh; đá đỏ kém chất lượng thường được mang từ nơi khác đến, để đánh lừa những người không có chuyên môn, nhưng lại muốn làm giàu bằng cách mua đi bán lại.

Theo lãnh đạo huyện Lục Yên, không loại trừ khả năng tin đồn đào được đá quý trị giá hàng tỷ đồng tại khu vực xã Liễu Đô là do một số đối tượng cố tình dựng lên, nhằm trục lợi bất chính từ những hoạt động buôn bán đất mỏ, hoặc rao bán các loại đá quý không có giá trị.

Trong những ngày qua tại huyện Lục Yên, đã có trường hợp mua đá tại bãi Bưởi với giá hơn 3 tỷ đồng, nhưng khi kiểm tra kỹ bằng các thiết bị chuyên dụng, viên đá chỉ có giá trị vài trăm nghìn đồng.

Bên cạnh các biện pháp ngăn chặn hành vi khai thác, mua bán khoáng sản bất hợp pháp, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lục Yên cũng đang truy tìm đối tượng tung tin đồn thất thiệt về việc đào được đá quý tiền tỷ tại xã Liễu Đô.

Vỡ mộng đổi đời bằng giấc mơ đá quý Vỡ mộng đổi đời bằng giấc mơ đá quý

VTV.vn - Hàng trăm người dân đã xuống núi khi không tìm thấy đá quý, bỏ lại những khoảnh rừng tự nhiên bị tàn phá nghiêm trọng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước