Câu chuyện bản quyền âm nhạc nhìn từ vụ Noo Phước Thịnh bị kiện

Nguyễn Vân-Thứ năm, ngày 04/10/2018 14:16 GMT+7

VTV.vn - Hiện Việt Nam đã tham gia công ước quốc tế về bản quyền, vì vậy câu chuyện vi phạm bản quyền không còn là câu chuyện của riêng Việt Nam.

Những ngày qua, câu chuyện về ca sĩ trẻ Noo Phước Thịnh bị một nhạc sỹ người Mỹ gửi đơn kiện tới Toà án Nhân dân TP.HCM đang thu hút sự quan tâm của dư luận. Lý do khiến ca sỹ Noo Phước Thịnh bị kiện được cho là do đã sử dụng ca khúc "The Way" của nhạc sỹ Zack Hemsey để đưa vào MV "Chạm kẽ tim anh một chút thôi" mà chưa có sự xin phép.

Trong đơn kiện, nhạc sĩ Zack Hemsey cho biết MV "Chạm kẽ tim anh một chút thôi" được phát hành vào tháng 10/2017 của Noo Phước Thịnh có sử dụng một phần của ca khúc "The Way" để làm nhạc nền cho phân đoạn từ phút 6:05 đến 7:30.

Ngoài yêu cầu Noo Phước Thịnh xóa MV có sử dụng ca khúc The Way khỏi tất cả phương tiện lưu trữ, đồng thời bồi thường 850 triệu đồng, nhạc sỹ Zack Hemsey cũng yêu cầu xin lỗi trên các phương tiện truyền thông.

Đây không phải lần đầu tiên xảy ra việc vi phạm bản quyền liên quan đến các nghệ sĩ nước ngoài. Thế nhưng, để xảy đến việc nghệ sĩ nước ngoài kiện ra tòa Việt Nam là chuyện khá hi hữu.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước