Cháy rừng ở Bồ Đào Nha khó dập do gió lớn

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 23/07/2019 14:57 GMT+7

VTV.vn - Dù đã được cảnh báo nguy cơ cháy rừng nhưng hơn 1.000 lính cứu hoả của Bồ Đào Nha vẫn phải vật lộn để kiểm soát nhiều đám cháy diễn ra đã 3 ngày nay.

Nhiệt độ cao cùng với gió mạnh đã khiến cho công tác dập lửa trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Quân đội Bồ Đào Nha đã cử 20 binh sĩ cùng với máy móc thiết bị để mở đường cho các lính cứu hỏa tiếp cận đám cháy. Hàng trăm phương tiện chữa cháy, máy bay phun hoá chất và trực thăng cũng được triển khai để dập lửa.

Vụ cháy rừng đã khiến ít nhất 33 người bị thương và 1 người đang trong tình trạng nguy kịch. Chính phủ Bồ Đào Nha cho biết hiện đã kiểm soát được 90% đám cháy, tuy nhiên cần phải cảnh giác vì dự báo gió có thể tiếp tục mạnh lên.

Bồ Đào Nha: Phát hiện nhiều thiết bị nổ gần khu vực cháy rừng Bồ Đào Nha: Phát hiện nhiều thiết bị nổ gần khu vực cháy rừng

VTV.vn - Chính quyền Bồ Đào Nha đã phát hiện nhiều thiết bị nổ trong thành phố Vila de Rei, thuộc vùng Castelo Branco, nơi các vụ cháy rừng lớn bùng phát từ ngày 20/7.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước