Chia sẻ tin đồn thất thiệt trên mạng xã hội: Con dao "hai lưỡi"?

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 13/04/2016 14:14 GMT+7

VTV.vn - Trên mạng xã hội ngày càng xuất hiện nhiều tin đồn thất thiệt nhằm thu hút lượt thích và chia sẻ của người dùng nhưng lại khiến cộng đồng hoang mang, lo lắng.

Theo quy định của pháp luật, việc tung tin đồn thất thiệt về người khác hoặc tin đồn khủng bố, dịch bệnh… lên các trang mạng nói chung và trang mạng xã hội Facebook nói riêng là việc làm vi phạm pháp luật.

Người có hành vi vi phạm có thể sẽ bị xử phạt hành chính từ 20 - 30 triệu đồng. Nếu xác định được chính xác người tung tin đồn thất thiệt và tin đồn đó có tính chất vu khống theo quy định tại Điều 122 Bộ luật hình sự, người phạm tội có thể bị phạt tù từ 3 tháng đến 7 năm về “Tội vu khống”. Tuy nhiên, trên thực tế rất khó để có thể xác định hết tất cả các đối tượng tung tin đồn hàng ngày.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước