Chó nhà cũng cần được huấn luyện để đảm bảo an toàn cho trẻ

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 08/10/2018 20:21 GMT+7

VTV.vn -Theo chia sẻ của một người huấn luyện chó, chó nước ngoài cũng to và là các giống chó dữ nhưng ít xảy ra trường hợp cắn trẻ bởi đa phần chó đều được cho đi học, huấn luyện.

Liên tục trong thời gian gần đây, những vụ việc trẻ nhỏ bị chó nhà tấn công đã làm dấy lên sự lo ngại về việc nuôi giữ chó nhà lại thực sự hung dữ với chính con em của mình.

Với bản tính hoang dã của chó, trong lúc chơi đùa, bất cứ hành động trêu chọc vô ý nào của trẻ cũng có thể khiến chó tấn công trẻ, gây ra những tai nạn thương tâm.

Theo thông tin từ Bệnh viện Nhi TW, mỗi năm, bệnh viện tiếp nhận và phẫu thuật cho 10-15 trẻ bị chó cắn có tổn thương phức tạp.

Trẻ em là đối tượng không ý thức được sự nguy hiểm cũng như không biết cách tự bảo vệ bản thân mình. Chính vì vậy, chó nhà cần được được huấn luyện bài bản, đúng cách, đồng thời, các bậc phụ huynh cần am hiểu đặc tính của chó để tránh các trường hợp đáng tiếc xảy ra cho trẻ.

Theo ý kiến của chuyên gia, một số biểu hiện để nhận biết một chú chó dữ như hay gầm gừ, nhe răng, có thái độ lùi lại khi sờ vuốt hoặc tinh tế hơn là để ý các biểu hiện trên cơ thể của chó.

Hãi hùng: Bé gái 31 tháng tuổi bị chó nhà cắn nát mặt Hãi hùng: Bé gái 31 tháng tuổi bị chó nhà cắn nát mặt Bé 4 tuổi bị chó nhà tấn công nhập viện Bé 4 tuổi bị chó nhà tấn công nhập viện Chó nhà cắn khiến bé gái 4 tuổi nguy hiểm tính mạng Chó nhà cắn khiến bé gái 4 tuổi nguy hiểm tính mạng

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước