Chủ động nguồn dịch cao phân tử điều trị sốt xuất huyết về lâu dài

Vũ Em - Vũ Anh (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ năm, ngày 19/09/2019 14:08 GMT+7

VTV.vn - Số ca mắc sốt xuất huyết liên tục tăng, nhưng trong những ngày qua một số bệnh viện phải "chạy đôn chạy đáo" mượn dịch cao phân tử để điều trị ca bệnh sốt xuất huyết nặng.

Tại Bệnh viện Nhi Đồng Đồng Nai, số lượng bệnh nhi mắc sốt xuất huyết tăng cao. Trong đó, có không ít ca đã trở nặng phải được truyền dịch cao phân tử. Tuy nhiên, trong những ngày qua, bệnh viện nhận được thông tin từ công ty nhập khẩu về việc tạm thời chưa cung cấp được loại dịch cao phân tử.

Tình trạng này cũng xảy ra tại Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu, tỉnh Bến Tre. Bệnh viện này chỉ còn 16 chai cao phân tử nhưng cũng nhận được thông tin từ công ty nhập khẩu là hiện vẫn chưa thể cung cấp thêm. Bệnh viện đã phải chạy mượn, mua ở một số bệnh viện khác. Tính đến ngày 11/9, bệnh viện có 65 chai và chỉ có thể duy trì trong vòng 2 tháng nếu thấp điểm ca bệnh, nếu cao điểm chỉ duy trì khoảng 3 tuần.

Trước những lo ngại này, Bộ Y tế đã có công văn khẩn cho biết, hiện có 6 thuốc có giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam còn hiệu lực, được nhập khẩu theo nhu cầu mà không cần thực hiện việc cấp phép nhập khẩu. Tuy nhiên, do đặc thù ở thị trường nước ngoài, nhu cầu về các thuốc trên rất thấp. Do đó, hiện nguồn cung các thuốc này rất hạn chế. Vì vậy, Cục Quản lý Dược đề nghị các đơn vị khẩn trương lập hồ sơ đề nghị cấp phép nhập khẩu thuốc chưa có giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam.

Văn bản này đã gỡ khó cho các Sở Y tế, nhưng các bác sỹ cho rằng cần tính toán đến vấn đề lâu dài. Về lâu dài, Cục Quản lý Dược yêu cầu các đơn vị sản xuất xây dựng kế hoạch nghiên cứu sản xuất nhằm tăng tính chủ động trong cung ứng thuốc và an ninh y tế. Nguyên nhân là do thực tế cho thấy, bệnh sốt xuất huyết lưu hành quanh năm, người bệnh không thể chờ thuốc.


Bộ Y tế lên tiếng về việc thiếu dịch truyền cao phân tử trong điều trị sốt xuất huyết Bộ Y tế lên tiếng về việc thiếu dịch truyền cao phân tử trong điều trị sốt xuất huyết

VTV.vn - Sau khi thông tin VTV24 đưa tin về việc nguy cơ thiếu dịch truyền cao phân tử trong điều trị sốt xuất huyết. Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế đã có phản hồi.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước