Chủ động ứng phó, hạn chế thiệt hại do xả lũ hồ chứa thủy điện

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 17/08/2017 20:04 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

VTV.vn - Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai đã Công điện cho một số nhà máy thủy điện phải mở cửa xả đáy từ 7h sáng ngày 18/8.

Trước tình hình mưa lũ có nhiều diễn biến phức tạp tại khu vực phía Bắc, ngày hôm nay (17/8), Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai đã Công điện cho một số nhà máy thủy điện phải mở cửa xả đáy từ 7h sáng ngày 18/8.

Theo đó, các nhà máy thủy điện Sơn La, Tuyên Quang, Hòa Bình sẽ mở các cửa xả lũ. Trước mắt sẽ mở một cửa để đảm bảo lưu lượng nước. Tiếp theo sẽ dựa vào tình hình thời tiết, diễn biến của mực nước thượng nguồn có thể tiếp tục mở thêm các cửa xả đáy. Mọi diễn biến về lưu lượng nước phải kịp thời báo cáo về về Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai và các cơ quan có liên quan.

Với lịch xả lũ trên, người dân, các tổ chức có hoạt động trên sông, ven sông; cơ sở nuôi trồng thủy sản trên sông, phương tiện vận tải thủy; các bến đò ngang; các hoạt động sản xuất kinh doanh, khai thác cát sỏi cần chủ động các biện pháp phòng tránh đảm bảo an toàn về người, tài sản, nhằm giảm thiểu thiệt hại do xả lũ hồ chứa gây ra.

Mở cửa xả lũ hồ Thác Bà Mở cửa xả lũ hồ Thác Bà

VTV.vn - Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai đã có công điện gửi công ty cổ phần thủy điện Thác Bà yêu cầu mở 2 cửa xả vào lúc 7h ngày 18/8.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước