Chủ nhân vé số Powerball 759 triệu USD: Sẽ nghỉ việc để tận hưởng cuộc sống

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 25/08/2017 15:10 GMT+7

VTV.vn - Chủ nhân của vé số Powerball 759 triệu USD được xác định là bà Mavis Wanczyk, 53 tuổi. Ngay sau khi nhận tiền thưởng, bà cho biết sẽ nghỉ việc để tận hưởng cuộc sống.

Câu chuyện xung quanh chiếc vé số Powerball trị giá 759 triệu USD đang là đề tài thu hút nhiều sự quan tâm tại Mỹ. Nơi bán ra chiếc vé số độc đắc được xác định là một cửa hàng tiện lợi tại bang Massachuset.

Cửa hàng có tên Pride, nằm trên con phố chính tại thành phố Chicopee bang Massachuset. Đại diện chuỗi cửa hàng Pride cho biết, đây không phải lần đầu tiên hệ thống cửa hàng này bán ra vé trúng số Powerball. Theo truyền thống, phần thưởng cho cửa hàng bán được vé độc đắc sẽ là 1 triệu USD.

Chủ nhân của Powerball kỉ lục này được xác định là bà Mavis Wanczyk, 53 tuổi, nhân viên lâu năm tại bệnh viện địa phương.

Bà Mavis không thường chơi xổ số. Lần này, khi giải thưởng lên đến hơn 750 triệu, bà mới quyết định mua. Những con số cũng không được chọn ngẫu nhiên mà dựa vào ngày sinh nhật của người thân trong gia đình.

Khi được hỏi sẽ làm gì tiếp theo, bà Mavis cho biết: "Đây là giấc mơ viển vông của tôi nhưng lại thành hiện thực. Tôi đã làm 32 năm tại trung tâm y tế Mercy và tôi mới gọi cho cơ quan thông báo là mình sẽ không đi làm nữa".

Mặc dù phải nộp khoảng 40% thuế, tuy nhiên với số tiền trúng số kỷ lục, chủ nhân của giải thưởng này có thể chi tiêu những gì? Đây hẳn là câu hỏi được nhiều người quan tâm. Chính vì thế, trang tin Business Insider đã có một danh sách gợi ý những mục chi tiêu và tất nhiên gồm những tài sản xa xỉ nhất.

Bà Mavis có thể đổi sang lái chiếc xe đắt nhất thế giới, chiếc Ferrari 250 GTO đời 1962. Số lượng sản xuất rất hạn chế và giá bán lên tới 38 triệu USD mỗi chiếc.

Khi giàu có, chắc hẳn bà Mavis nên mua một chiếc máy bay riêng để tiện đi lại. Với số tiền trúng số, mua cả một chiếc máy bay chở khách lớn nhất thế giới là Airbus A380 trị giá 400 triệu USD cũng hoàn toàn trong tầm tay.

Bà Mavis cũng có thể chuyển nhà tới biệt thự đắt giá nhất thế giới vào thời điểm hiện tại. Tọa lạc ở Beverly Hills, California, khu nhà với hàng chục phòng ngủ có giá lên tới 350 triệu USD.

Ngoài ra, bà cũng có thể mua cả một hòn đảo làm nơi nghỉ dưỡng vào mùa hè. Đảo Rang-yai ngoài khơi Thái Lan cũng chỉ tốn 160 triệu USD.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước