Chưa tìm ra nguyên nhân gây ra ngộ độc khí cho hơn 200 công nhân Công ty Golden Victory Việt Nam

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 18/10/2019 19:31 GMT+7

Các công nhân nhập viện cấp cứu trước đó cũng có biểu hiện tương tự nghi do ngộ độc khí. Ảnh: Dân trí.

VTV.vn - Các cơ quan chức năng đã tích cực vào cuộc, tuy nhiên nguyên nhân nguồn khí độc gây ra sự cố nghiêm trọng này vẫn còn là ẩn số.

Tính đến 16h hôm nay (18/10), tại trung tâm y tế huyện Nghĩa Hưng vẫn còn 78 công nhân đang nằm điều trị. Một số cơ sở y tế khác trên địa bàn tỉnh Nam Định cũng đang còn hàng chục công nhân đang được theo dõi, nâng tổng số bệnh nhân nhập viện lên 128 người. Hầu hết các bệnh nhân đều có triệu chứng ho, buồn nôn, khó thở. Một số người được đưa ngay đến các trung tâm y tế, còn chị Dung và một số công nhân thậm chí còn không biết làm thế nào mình đến được bệnh viện vì bị ngất ngay trên đường thoát ra ngoài.

Đây là lần đầu tiên trung tâm y tế huyện Nghĩa Hưng tiếp nhận cùng lúc một lượng bệnh nhân lớn như vậy, giường bệnh không đủ khiến cho 3 bệnh nhân phải nằm chung 1 giường. Khó khăn lớn nhất là chưa xác định được nguyên nhân và chất gây ngộ độc để xây dựng phác đồ điều trị phù hợp.

Nhận định đây là sự cố nghiêm trọng lần đầu tiên xảy ra trên địa bàn tỉnh, ảnh hưởng đến sức khỏe của nhiều công nhân. Ngay sau khi xảy ra sự việc, Sở y tế tỉnh Nam Định đã phối hợp với các cơ quan chức năng niêm phong khu vực xưởng may X2 là nơi công nhân bị ngộ độc. Viện sức khỏe nghề nghiệp và môi trường cũng đã tiến hành lấy mẫu để tìm ra nguyên nhân sự cố.

Lo ngại môi trường độc hại làm ảnh hưởng đến sức khỏe của 7.000 công nhân, từ 10h hôm qua (17/10), toàn bộ Công ty TNHH Golden Victory Vietnam đã tạm dừng hoạt động để phục vụ công tác điều tra. Đơn vị này cho biết cũng đã rà soát toàn bộ quy trình sản xuất tuy nhiên chưa phát hiện ra nguyên nhân gây ra sự cố.

Đơn vị này cũng khẳng định sẽ thanh toán toàn bộ chi phí khám chữa bệnh, tiền ăn ở sinh hoạt cho  205 công nhân đến khám. Trong toàn bộ thời gian công ty tạm ngừng hoạt động để điều tra sự cố, hơn 7.000 công nhân vẫn được trả lương như những ngày đi làm. Theo Chủ tịch UBND huyện Nghĩa Hưng, tình trạng ngộ độc khí đã xảy ra một số lần trên địa bàn, đều ở các công ty sản xuất giày da. Gần đây nhất là vụ ngộ độc tập thể của công nhân một công ty giày da đóng tại Cụm Công nghiệp Nghĩa Sơn trên địa bàn do hít phải khí độc từ keo dán.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước