Cô bé 7 tuổi với bàn tay nhân tạo lôi cuốn cả giải bóng chày quốc gia Mỹ

Trung tâm Tin tức VTV24-Chủ nhật, ngày 10/09/2017 20:39 GMT+7

VTV.vn - Hailey, cô bé 7 tuổi với bàn tay nhân tạo có một ước mơ là được ném cú phát bóng đầu tiên tại tất cả các sân đấu của giải bóng chày Mỹ.

Một hành động đẹp đang được chia sẻ rộng rãi trên trang mạng xã hội Facebook: hàng loạt đội bóng danh tiếng đang cùng nhau "xếp hàng" để giúp một fan hâm mộ nhí kém may mắn, biến ước mơ thành hiện thực.

Từ khi ra đời, bé Hailey Dawson, đã không may mắn mắc hội chứng Poland, một căn bệnh khiến em thiếu 3 ngón tay ở bàn tay phải. Dù vậy, điều đó không hề ngăn cản em theo đuổi tình yêu với môn bóng chày. Cùng với bàn tay nhân tạo làm từ công nghệ in 3D, em đã từng được gặp gỡ nhiều cầu thủ bóng chày nổi tiếng và trở thành một tấm gương được nhiều người yêu mến.

Mới đây, mọi thứ đã tiếp tục bước sang trang mới, sau khi tờ báo thể thao nổi tiếng Bleacher Report đăng tải trên twitter 1 video về câu chuyện của Hailey, cùng với mơ ước của cô bé 7 tuổi - đó là được ném cú phát bóng đầu tiên tại tất cả các sân đấu của giải bóng chày Mỹ.

Ngay lập tức, những tên tuổi hàng đầu trong làng bóng chày Mỹ, như Philadelphia, hay Boston Red Sox đều đã lên tiếng. Vẫn là đối thủ trên sân cỏ, nhưng trên Twitter, các đội bóng lại cùng nhau gửi những lời mời để Hailey thực hiện mơ ước của mình. Trong số đó chắc chắn không thể thiếu Chicago Cubs, nhà đương kim vô địch của giải bóng chày Mỹ.

Các cư dân mạng, những người vốn đã dõi theo câu chuyện cảm động của Hailey thời gian qua, đều không giấu được sự vui mừng trước hành động đẹp này của làng bóng chày. Câu chuyện cũng gợi nhắc thêm về sức mạnh của mạng xã hội để lan tỏa những điều tốt đẹp, bất chấp những thông tin tiêu cực.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước