Mại dâm có được coi là một nghề?

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 28/03/2018 23:29 GMT+7

Xử phạt hành chính với người bán dâm. (Ảnh minh họa: TTXVN)

VTV.vn - Một số ý kiến cho rằng, chỉ công nhận mại dâm là một nghề thì mới có thể quản lý cũng như hạn chế tối đa việc lây nhiễm các bệnh về tình dục.

"Có coi mại dâm là một nghề hay không?" - Câu hỏi này đã được đặt ra tại hội thảo về quan điểm, định hướng xây dựng chính sách, pháp luật về mại dâm do Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội tổ chức ngày hôm nay (28/3) tại Hà Nội.

Nhiều ý kiến hết sức thẳng thắn được đưa ra. Một số ý kiến cho rằng: Nhà nước nên thừa nhận mại dâm và tổ chức quản lý hoạt động mại dâm trong các khu riêng biệt như một số quốc gia trên thế giới. Chỉ công nhận mại dâm là một nghề thì mới có thể quản lý cũng như hạn chế tối đa việc lây nhiễm các bệnh về tình dục.

Theo báo cáo thống kê của các địa phương, trên toàn quốc, ước tính có khoảng 15.000 người bán dâm. Nhưng theo số liệu mới đây của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO), con số thực tế gấp hơn 6 lần.

Thách thức việc trong phòng chống tệ nạn mại dâm Thách thức việc trong phòng chống tệ nạn mại dâm

VTV.vn - Tệ nạn mại dâm tại các thành phố lớn dù đã giảm về số lượng và mức độ công khai nhưng lại có nhiều hình thái phức tạp gây khó khăn cho công tác kiểm soát.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước