Cơn bão Merbok đổ bộ vào Hong Kong, Trung Quốc

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 13/06/2017 14:14 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: scmp.com)

VTV.vn - Cơn bão mang tên Merbok đã đổ bộ vào Hong Kong, Trung Quốc gây sạt lở đất tại khu vực miền đông của Vịnh Đại Bằng của đặc khu hành chính Hong Kong.

Với sức gió giật là 20m/giây, tốc độ di chuyển lên tới hơn 60km/h, kèm theo mưa lớn, cơn bão đã khiến hàng trăm chuyến bay tại đặc khu này bị hoãn, hủy.

Cơn bão này cũng ảnh hưởng tới việc đi làm của người dân trong ngày khi tình trạng ngập úng cục bộ đã xảy ra. Cơn bão Merbok đã gây sạt lở đất tại khu vực miền đông của Vịnh Đại Bằng của đặc khu hành chính Hong Kong.

Vào sáng nay (13/6), khi cơn bão đã dần đi qua, Trung tâm Khí tượng địa phương đã hạ cảnh báo bão nhiệt đới Merbok từ cấp 8 xuống cấp 3. Hiện cơn bão đang di chuyển về phía bờ biển của tỉnh Quảng Đông.

Bão số 1 đổ bộ tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc Bão số 1 đổ bộ tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc

VTV.vn - Đêm qua (12/6), bão số 1 (Merbok) đã đổ bộ vào tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước