Công khai bán đồ chơi bạo lực tại lễ hội đền Thượng (Lào Cai)

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 22/02/2019 13:39 GMT+7

VTV.vn - Dù bị cấm mua bán kinh doanh nhưng đồ chơi bạo lực vẫn được bày bán công khai tại lễ hội đền Thượng với số lượng lớn như những mặt hàng đồ chơi thông thường khác.

Tại đây, phổ biến nhất là súng nhựa với đủ kiểu dáng kích cỡ, có loại còn thêm tính năng bắn tia laze. Ngoài ra, còn có cả đồ chơi hình dao, kiếm… được thiết kế với hình dáng y hệt như thật. Vì quảng cáo là hàng thanh lý, đồng giá 35.000 đồng nên các loại đồ chơi này bán rất chạy.

Mặc dù không được phép kinh doanh mặt hàng này nhưng theo ghi nhận của phóng viên cho thấy, chỉ trong buổi sáng ngày khai hội đền Thượng, gần như 100% các gian hàng kinh doanh đồ chơi tđều bày bán đồ chơi bạo lực. Nhiều người dân đi lễ đã tỏ ra bất ngờ trước sự công khai này.

Sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh từ phóng viên, Đội Quản lý thị trường số 1, Cục Quản lý thị trường tỉnh Lào Cai tiếp tục tiến hành kiểm tra các cửa hàng kinh doanh đồ chơi trẻ em trong khu vực diễn ra lễ hội đền Thượng. Tuy nhiên, không biết thông tin đoàn kiểm tra có bị lộ, lọt hay không mà chỉ phát hiện được duy nhất một gian hàng vi phạm. Tất cả các sạp hàng còn lại, không phát hiện một sản phẩm đồ chơi bạo lực nào dù chỉ trước đó vài tiếng đồng hồ, đủ loại đồ chơi vi phạm được bày bán công khai tại tất cả các sạp hàng ở đây.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước