Công nghệ màn hình gấp của Samsung bị đánh cắp

Trung tâm Tin Tức VTV24-Thứ bảy, ngày 01/12/2018 20:12 GMT+7

VTV.vn - Các công tố viên Hàn Quốc đã khởi tố 11 người và 2 công ty về cáo buộc bán trái phép công nghệ màn hình gấp (OLED) của tập đoàn Samsung Electronics cho đối thủ Trung Quốc.

Bloomberg dẫn thông cáo từ Văn phòng Công tố quận Suwon (Hàn Quốc) cho biết, Tổng Giám đốc Điều hành từ một đối tác cung ứng của Samsung và 8 nhân viên đã nhận 15,5 tỷ Won (hơn 322 tỷ đồng) từ 2 đại diện của công ty Trung Quốc để chuyển giao bí quyết công nghệ màn hình OLED từ tháng 5 đến tháng 8. Họ bị bắt khi đang chuyển các thiết bị lên tàu để chuyển tới Trung Quốc.

Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế hiện đang cho truy tìm 2 cá nhân Trung Quốc bị cho là liên quan đến vụ việc. Được biết, Samsung đã chi khoảng 150 tỷ Won trong 6 năm để phát triển công nghệ OLED.

 Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước