Công ty của Trịnh Sướng cùng các công ty khác thu lợi bao nhiêu từ xăng giả?

Quốc Thái - Đắc Hiến (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ bảy, ngày 08/06/2019 14:32 GMT+7

VTV.vn - Theo số liệu từ Công an tỉnh Đắk Nông, trung bình Công ty của Trịnh Sướng, Công ty Đinh Trí Dũng, Công ty Mỹ Hương đưa ra thị trường tới 6 triệu lít xăng giả/tháng.

Căn cứ kết quả điều tra và lấy mẫu xét nghiệm, lực lượng công an đã xác định, tỷ lệ các thành phần làm nên xăng giả bao gồm:

- Với xăng A95: Có tới 30% là chất phụ gia, 20% chất tạo màu, 50% xăng A95.

- Với xăng E5 92: Sử dụng 35% chất phụ gia, 40% xăng, 25% chất tạo màu và các hóa chất khác.

Theo đó, 1 lít xăng A95 giả chỉ có khoảng 30 - 50% là xăng thật, còn lại là các tạp chất hoặc dung môi. Một lít xăng A95 hiện tại có giá hơn 21.000 đồng, trong khi mỗi lít phụ gia Solmix có giá chỉ 11.000đ. Nếu mỗi lít xăng giả có tới 30% phụ gia Solmix, điều này có nghĩa các đối tượng thu lợi từ 3.600 - 4.000 đồng/lít.

Với khoảng 168 triệu lít xăng giả được đưa ra thị trường trong khoảng thời gian từ đầu năm 2017 đến nay, các đối tượng có thể đã thu lợi từ số tiền chênh lệch lên tới trên 500 tỷ đồng. Được biết, xăng giả từ công ty của Trịnh Sướng, Công ty Đinh Trí Dũng và Công ty Mỹ Hương đã cung cấp cho rất nhiều cây xăng trên khắp các tỉnh miền Tây tới những tỉnh thuộc khu vực Tây Nguyên.


Đại gia Trịnh Sướng đưa hàng trăm triệu lít xăng giả ra thị trường Đại gia Trịnh Sướng đưa hàng trăm triệu lít xăng giả ra thị trường

VTV.vn - Từ một vụ cháy ô tô trên địa bàn do xe sử dụng xăng kém chất lượng, Công an tỉnh Đắk Nông đã lập chuyên án tìm ra đường dây này.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước