Cứ 3 tiếng lại có 1 phụ nữ ở Nam Phi bị giết hại

Trung tâm Tin tức VTV24-Chủ nhật, ngày 15/09/2019 14:38 GMT+7

VTV.vn - Con số này nằm trong báo cáo số liệu các vụ phạm tội thường niên của Cảnh sát Nam Phi được công bố trong cuộc họp báo mới đây.

Tỷ lệ phạm tội nhằm vào phụ nữ tăng cao khiến cho Nam Phi trở thành quốc gia có tỷ lệ phụ nữ bị sát hại cao nhất thế giới.

Mới đây, hơn 1.000 người biểu tình, trong đó chủ yếu là phụ nữ và trẻ em gái, đã tập trung bên ngoài tòa nhà Quốc hội Nam Phi ở Cape Town và hàng trăm người khác cũng diễu hành trước Sở Giao dịch chứng khoán - trung tâm tài chính ở Johannesburg, để kêu gọi chính quyền hành động quyết liệt hơn nữa trong bối cảnh tình trạng bạo lực, cưỡng hiếp phụ nữ ở nước này ngày càng gia tăng.

Gần đây nhất, Uyinene Mrwetyana - một sinh viên 19 tuổi, bị phát hiện đã bị cưỡng hiếp và sát hại vào đầu tháng 9 trên đường từ bưu điện trở về nhà. Một trường hợp khác - võ sĩ Leighandre "Baby Lee" Jegels bị sát hại bởi bạn trai được cho là một Cảnh sát, hồi cuối tháng 8 vừa qua. Liên tục các vụ sát hại xảy ra khiến Hiệp hội Bảo vệ quyền lợi phụ nữ Nam Phi yêu cầu các công ty tại nước này phải trích 2% lợi nhuận hàng năm của họ, để gây quỹ hỗ trợ giải quyết hậu quả bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái.

Chị Nonhle Skosana - người biểu tình tại Johannesburg, Nam Phi cho hay: "Hầu hết những vụ tấn công phụ nữ có thể xảy ra ở bất kỳ đâu từ ở nhà, ngoài đường cho đến tại chỗ làm. Còn rất nhiều trường hợp không được báo cáo lại do nạn nhân quá sợ hãi hoặc có báo Cảnh sát thì họ cũng không thể làm gì giúp chúng tôi".

Dữ liệu do Cảnh sát Nam Phi công bố cho thấy, 20.336 người đã bị sát hại trong khoảng thời gian 2017-2018, trong đó có 2.930 nạn nhân là nữ giới.

Ông Bheki Cel - Bộ trưởng Bộ An ninh Nam Phi cho hay: "Mặc dù số vụ sát hại nhằm vào phụ nữ đã giảm một nửa so với năm 2017 nhưng chúng tôi ghi nhận tình trạng này vẫn còn ở mức cao. Con số gần 3.000 phụ nữ bị sát hại trong năm 2018, tương đương trung bình 3 tiếng lại có một phụ nữ bị giết. Chúng tôi hy vọng năm nay có thể thay đổi vấn đề này, cũng như siết chặt an ninh hơn nữa".

Tổ chức Y tế thế giới ghi nhận, số vụ phụ nữ bị sát hại ở Nam Phi đang cao hơn mức trung bình trên toàn thế giới 5 lần.

Gia tăng tình trạng bạo lực bài ngoại tại Nam Phi Gia tăng tình trạng bạo lực bài ngoại tại Nam Phi Thứ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo Nam Phi từ chức vì đánh phụ nữ Thứ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo Nam Phi từ chức vì đánh phụ nữ Phát hiện ung thư cổ tử cung, người phụ nữ Nam Phi nguy kịch do bỏ điều trị Phát hiện ung thư cổ tử cung, người phụ nữ Nam Phi nguy kịch do bỏ điều trị

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước