"Cuộc chiến" té nước mừng năm mới ở Thái Lan

Vân Ánh (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ bảy, ngày 13/04/2019 20:41 GMT+7

VTV.vn - Hôm nay (13/4), nếu có mặt ở các nước Lào, Myanmar, Campuchia và đặc biệt là Thái Lan, bạn sẽ phải trang bị áo mưa và cả những khẩu súng phun nước.

Với những trang bị này, người dân và du khách có thể hòa mình vào dòng người nô đùa với nước bởi hôm nay là đỉnh điểm của lễ mừng năm mới ở các quốc gia này và nước là biểu tượng mà người dân ở đây dùng để đón mừng một năm mới với nhiều may mắn. Trên đường phố ở thủ đô Bangkok, Thái Lan, hôm nay là cả một sự hỗn loạn. Người dân cũng như khách du lịch xả nước vào nhau, sử dụng những chiếc súng phun nước cỡ lớn để đón mừng Songkran, năm mới của người Thái.

Năm nay, lễ Songkran được tổ chức với quy mô nhỏ hơn so với những năm trước bởi một phần khu trung tâm Bangkok được dành để chuẩn bị cho lễ đăng quang của nhà vua Thái Lan trong vài tuần tới. Tuy nhiên, ướt nhẹp vẫn là điều mà mọi người ở Bangkok quyết tâm đạt được.

Lễ mừng năm mới của người dân Thái Lan chính thức bắt đầu từ ngày 13/4 và kéo dài trong 3 ngày. Tạt nước vào nhau là cách mà người Thái Lan cho là sẽ tẩy rửa những điều không hay của năm cũ. Dịp lễ này cũng thường rơi vào thời điểm nóng nhất trong năm ở Thái Lan, có nơi nhiệt độ lên đến 40oC, do đó hầu như người nào cũng thích té nước.

Độc đáo lễ hội té nước Songkran mừng năm mới của người Thái Độc đáo lễ hội té nước Songkran mừng năm mới của người Thái

VTV.vn - Lễ hội té nước truyền thống là một lễ hội quan trọng của người Thái, để đón chào năm mới, trong dịp Tết Songkran.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước