Cuộc đấu tranh đòi cấm ly hôn tức thì tại Ấn Độ

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 02/08/2019 18:25 GMT+7

VTV.vn - Luật mới hình sự hóa tập tục ly hôn vợ tức thời của đàn ông Ấn Độ theo Hồi giáo sẽ giúp nhiều phụ nữ Ấn Độ thoát khỏi nỗi ám ảnh bị chồng ly dị chỉ bằng 3 lần nói "talaq".

Tại Ấn Độ, một luật mới cũng vừa được quốc hội nước này thông qua: hình sự hóa tập tục ly dị vợ tức thời của đàn ông theo đạo Hồi. Hình thức nói liên tiếp 3 lần từ talaq (ly dị) được coi là câu thần chú của nam giới theo đạo Hồi, cho phép họ bỏ vợ bất kỳ lúc nào, dù có sự đồng thuận của người vợ hay không. Đây là nỗi khiếp sợ của phụ nữ, khi họ luôn trong cảnh có thể bị ly dị chớp nhoáng, mà không hiểu tại sao.

Với luật mới này, hành vi ly dị tức thời theo đạo Hồi sẽ bị kết tội hình sự và có thể bị phạt tù đến 3 năm tại Ấn Độ. Đây được coi là một chiến thắng của bình đẳng giới và giúp thúc đẩy sự công bằng trong xã hội, nhưng đằng sau đó là cả một cuộc chiến trường kỳ của những người dám chống lại hủ tục lâu đời này.

Thống kê cho thấy cứ trong 8 phụ nữ Ấn Độ, lại có một người là nạn nhân của luật ly hôn nhanh talaq. Sau khi bị đuổi, họ gần như tay trắng khi không nhận được bất kỳ đồng chu cấp nào từ chồng. Chính những hủ tục sai lầm như talaq đã biến phụ nữ ở các nước Hồi giáo trở thành những công dân hạng hai trong xã hội. Nhiều người tuyệt vọng đến mức phải tự tử. Nhưng số khác mạnh mẽ hơn, lựa chọn cách đấu tranh để phá bỏ hủ tục này.

Chị Rubina cũng từng đau khổ khi chồng rời bỏ chị theo người khác sau 3 từ talaq, nhưng chị không muốn ôm con chờ chết. Tìm đến trung tâm hỗ trợ phụ nữ Hồi giáo, chị quyết tâm đòi trợ cấp nuôi con từ chồng cũ.

Dù nghèo, chị Rubina vẫn nuôi dạy con rất chu đáo. Chị hy vọng, bằng những trải nghiệm từ cuộc chiến chống lại hủ tục talaq của mình và cả sự thay đổi xã hội, cậu bé khi lớn lên sẽ trở thành một người đàn ông cấp tiến và sẽ không bao giờ ruồng bỏ vợ mình chỉ sau 3 từ.

Ấn Độ cấm 'ly hôn tức thì' Ấn Độ cấm "ly hôn tức thì"

VTV.vn - Quốc hội Ấn Độ hôm 30/7 đã phê chuẩn một dự luật, theo đó cấm đàn ông Hồi giáo nước này được phép "ly hôn tức thì" với vợ. Nếu vi phạm sẽ là hành vi phạm tội hình sự.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước