Cuộc sống chật vật của những bà mẹ đơn thân Nhật Bản

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 28/02/2017 22:11 GMT+7

VTV.vn - Hơn một nửa ông bố, bà mẹ đơn thân ở Nhật Bản đang phải vật lộn để trang trải cuộc sống hàng ngày. Hầu hết trong số họ là phụ nữ và đang phải sống trong cảnh nghèo khổ.

Tại Nhật Bản, có hơn 50% trẻ em được nuôi dưỡng bởi cha hoặc mẹ đơn thân sống ở mức nghèo tương đối. Điều này đã khiến cho đất nước mặt trời mọc trở thành quốc gia duy nhất trên thế giới mà một người có việc làm cũng không thể thoát khỏi cảnh nghèo đói.

Với mức lương trung bình hàng tháng khoảng 1.200 USD, bằng một nửa so với mức lương cơ bản, nhiều cha mẹ đơn thân chọn cách đưa con cái đến những quán ăn giá rẻ do những nhà hoạt động xã hội mở ra. Tại đây, thường người lớn chỉ mất 4,5 USD, trong khi trẻ em chỉ mất chưa đến 1 USD là đã có một bữa ăn ngon.

Theo Bộ Y tế và phúc lợi Nhật Bản, số lượng phụ huynh đơn thân sống trong hoàn cảnh khó khăn trên thực tế còn cao hơn nhiều so với số liệu chính thức. Nguyên nhân là bởi rất nhiều phụ nữ nước này đang phải làm những công việc thời vụ, với mức lương chỉ bằng 60% so với công việc toàn thời gian.

Trợ cấp xã hội ít ỏi, đặc biệt là với những người vợ ly hôn, đang đẩy họ và con cái vào cảnh khốn khó và một tương lai khá mờ mịt.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước