Cuộc sống tạm bợ của người dân sau vụ cháy rừng ở California, Mỹ

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ bảy, ngày 17/11/2018 15:42 GMT+7

VTV.vn - Nhà cửa, cây cối bị thiêu rụi, hàng chục nghìn người mất nhà ở sau vụ cháy rừng ở California (Mỹ) khiến họ phải sống tạm bợ trong những túp lều ngoài bãi đỗ xe.

Vụ cháy rừng ở California không chỉ cướp đi mạng sống của 63 người, mà còn khiến toàn bộ thị trấn Paradise xinh đẹp giống như một thị trấn ma.

Giờ đây thị trấn Paradise không còn là thiên đường. Những gì còn lại sau đám cháy chỉ là đống đổ nát, cây cối cháy đen. Gần như toàn bộ nhà cửa tại thị trấn đã bị thiêu hủy trong hỏa hoạn.

Những túp lều dựng tạm trong bãi đỗ xe của một siêu thị chính là nơi ở hiện tại của người dân sau vụ cháy. Ông Greb (người dân Paradise, Mỹ) đã sống như vậy trong gần 10 ngày. Đây mới chỉ là một phần nhỏ, vì còn tới 50.000 người dân khác hiện đang phải sống trong các khu sơ tán do Hội Chữ thập đỏ lập ra.

Công cuộc tìm kiếm vẫn đang tiếp tục ngày đêm. Có thể vẫn còn người sống sót mắc kẹt, nhưng do đám cháy đã làm ảnh hưởng đến đường truyền nên rất khó để người dân chủ động liên lạc.

Theo số liệu mới nhất, số người thiệt mạng trong thảm họa cháy rừng tại bang California là 63 người và vẫn còn hơn 650 người đang mất tích.

Người phụ nữ vừa lái xe, vừa cầu nguyện để thoát đám cháy rừng ở California Người phụ nữ vừa lái xe, vừa cầu nguyện để thoát đám cháy rừng ở California Bang California, Mỹ thu thập mẫu ADN để nhận dạng nạn nhân cháy rừng Bang California, Mỹ thu thập mẫu ADN để nhận dạng nạn nhân cháy rừng Bang California, Mỹ huy động 200 tù nhân hỗ trợ dập tắt cháy rừng Bang California, Mỹ huy động 200 tù nhân hỗ trợ dập tắt cháy rừng

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước