“Đại dịch” béo phì tấn công người Việt?

VTV24 (chuyendong24h@vtv.vn)-Thứ năm, ngày 25/06/2015 14:24 GMT+7

VTV.vn - Tuy nằm trong nhóm có tỉ lệ thấp (13%), nhưng tốc độ gia tăng số người thừa cân, béo phì tại Việt Nam thuộc diện nhanh trên thế giới.

Sau “Đại dịch” tim mạch, ung thư, và HIV/AIDS, thừa cân, béo phì đang được ví như là “Đại dịch thứ tư” khi số người mắc bệnh gia tăng mạnh và có mức độ nguy hại lớn cho sức khỏe cộng đồng.

Thế giới có 1/3 dân số bị thừa cân hoặc béo phì. Tuy nằm trong nhóm có tỉ lệ thấp (13%), nhưng tốc độ gia tăng số người thừa cân, béo phì tại Việt Nam thuộc diện nhanh trên thế giới. Nếu không kịp thời kiểm soát, năm 2035 Việt Nam có nguy cơ trở thành một quốc gia có tỷ lệ người thừa cân, béo phì rất cao.

"Đại dịch thứ tư" này nếu không kiểm soát sẽ gây ra những rắc rối gì? Câu trả lời sẽ có trong phần tiêu điểm của chương trình Chuyển động 24h hôm nay (25/6).

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước