Đại học Đông Đô tuyển văn bằng 2 trái phép

Trung tâm Tin tức VTV24-Chủ nhật, ngày 18/08/2019 12:02 GMT+7

Đại học Đông Đô. (Ảnh: ANTĐ)

VTV.vn - Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có những phản hồi xung quanh việc đào tạo, cấp bằng của trường Đại học Đông Đô.

Liên quan đến việc trường Đại học Đông Đô công khai tuyển sinh hàng trăm sinh viên văn bằng 2 khi chưa được cấp phép đào tạo, Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định, không chỉ ngành ngôn ngữ Tiếng Anh mà có tới 16 ngành khác đã đuợc trường đại học Đông Đô thông báo tuyển sinh văn bằng 2 dù chưa được cấp phép.

Cũng theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, trường Đại học Đông Đô đã cố tình xin tạm hoãn thanh tra định kỳ của Bộ năm 2018, với lý do chuyển trụ sở, toàn bộ hồ sơ giấy tờ đều đã đóng gói niêm phong. Truớc sai phạm của trường Đại học Đông Đô, cơ quan điều tra đã bắt tạm giam Hiệu trưởng và một số cán bộ lãnh đạo của trường này.

Khởi tố, bắt tạm giam Hiệu trưởng trường Đại học Đông Đô Khởi tố, bắt tạm giam Hiệu trưởng trường Đại học Đông Đô

VTV.vn - Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố vụ án, đồng thời đã ra Quyết định khởi tố 4 bị can về tội "Giả mạo trong công tác" xảy ra ở trường ĐH Đông Đô.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước