Đại học Pakistan đổi lễ Valentine thành Ngày Tình chị em

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 14/02/2019 19:34 GMT+7

(Ảnh minh họa: Bustle)

VTV.vn - Để bảo vệ truyền thống đạo Hồi trong giới trẻ, một trường đại học ở Pakistan đã chuyển Ngày lễ Tình nhân (Valentine) thành Ngày Tình chị em.

Để tuyên truyền các giá trị văn hóa và bảo vệ truyền thống đạo Hồi trong giới trẻ, trường Đại học Nông nghiệp Faisalabad ở Pakistan đã ban hành một quy định: kỷ niệm "Ngày chị em gái" vào 14/2 thay cho lễ Tình nhân. 

Trường đại học này cho rằng cần giữ văn hóa của mình và không để văn hóa phương Tây xâm nhập. Trường cũng quyết định tặng khăn, áo cho các sinh viên nữ vào ngày 14/2. 

Tuy nhiên, thông báo của nhà trường đã tạo một cuộc tranh luận gay gắt trong dư luận Pakistan, đặc biệt là những người trẻ tuổi. 

Năm 2017, Tòa án Tối cao của Thủ đô Islamabad đã ban hành lệnh cấm kỷ niệm Ngày lễ Tình nhân tại những tụ điểm công cộng và văn phòng nhà nước. 

Năm 2018, tòa án tiếp tục có những bước đi xa hơn khi áp đặt lệnh cấm in ấn nội dung quảng bá về ngày Valentine trên các phương tiện truyền thông.

Những cách thể hiện tình yêu tốt cho sức khỏe trong ngày Valentine Những cách thể hiện tình yêu tốt cho sức khỏe trong ngày Valentine

VTV.vn - Có nhiều cách để thể hiện tình yêu của bạn trong ngày Valentine, trong đó có những lựa chọn tốt cho sức khỏe.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước