Đài Loan (Trung Quốc): Phạt 33.000 USD với người không tự cách ly

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 24/03/2020 13:40 GMT+7

Phó thị trưởng Đài Bắc, Vivian Huang tuyên bố với báo giới Đài Loan về trường hợp bị phạt vì trốn cách ly. (Ảnh: CNA)

VTV.vn - Bị phạt 33.000 USD, tức khoảng hơn 760 triệu đồng chỉ vì không tuân thủ quy định tự cách ly.

Đó là mức phạt mà giới chức Đài Loan (Trung Quốc) vừa đưa ra với một người đàn ông địa phương sau khi trở về từ Đông Nam Á.

Theo hãng tin Channel New Asia, người đàn ông này đã vi phạm lệnh cách ly tại nhà, để đến một quán rượu. Sự việc chỉ được phát hiện khi cảnh sát kiểm tra và đã yêu cầu quán rượu này ngừng hoạt động. Đây là mức phạt tối đa đối với những người không tuân thủ quy định tự cách ly.

Đầu tháng này, chính quyền Đài Loan (Trung Quốc) cũng đã phạt mức tối đa với một người đàn ông trốn quy định cách ly khi trở về từ Trung Quốc đại lục, vẫn đi lại bằng các phương tiện công cộng.

Dịch COVID-19: Thái Lan phạt nặng những người trốn cách ly Dịch COVID-19: Thái Lan phạt nặng những người trốn cách ly

VTV.vn - Tất cả hành khách người Thái Lan cũng như người nước ngoài từ Hàn Quốc, Trung Quốc, Italy và Iran sẽ phải qua các điểm kiểm tra y tế ban đầu để trả lời các câu hỏi.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước