Đăk Lăk chủ động phòng chống dịch COVID-19

Trung tâm Tin tức VTV24-Chủ nhật, ngày 22/03/2020 12:06 GMT+7

VTV.vn - Tỉnh Đăk Lăk đã ban hành kế hoạch phòng chống dịch COVID-19 với 4 tình huống có thể xảy ra trên địa bàn.

Sáng 22/3, tại thành phố Buôn Ma Thuột, đoàn công tác của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 do Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với tỉnh Đăk Lăk về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Tính đến 7h ngày 22/3, tỉnh Đăk Lăk chưa ghi nhận trường hợp nào mắc COVID-19. Tuy nhiên, trên địa bàn tỉnh đã phát hiện, cách ly, theo dõi 278 trường hợp. Tỉnh Đăk Lăk đã ban hành kế hoạch phòng chống dịch COVID-19 với 4 tình huống có thể xảy ra trên địa bàn tỉnh. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, tập huấn, đào tạo, đẩy mạnh tuyên truyền và chuẩn bị công tác hậu cần, huy động nguồn lực cho phòng chống dịch. 

Với đặc thù là địa phương vùng biên có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn, tỉnh Đắk Lắk đã đề nghị đoàn công tác kịp thời tham mưu Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ chế độ với người bị áp dụng các biện pháp cách ly y tế và cán bộ, người lao động tham gia vào công tác phòng chống dịch COVID-19 phù hợp.

Xử lý 2 trường hợp tung tin đồn Hà Nội 'vỡ trận'chống COVID-19 Xử lý 2 trường hợp tung tin đồn Hà Nội "vỡ trận"chống COVID-19

VTV.vn - Đây là hai trường hợp sinh năm 1995 và 1998 đều trú tại Hà Nội.

V* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước