Đăk Lăk: Hồ tiêu chết hàng loạt, nhiều người lâm cảnh nợ nần

Quốc Thái (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ hai, ngày 29/05/2017 15:45 GMT+7

VTV.vn - Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Đăk Lăk đã xảy ra tình trạng cây hồ tiêu chết hàng loạt, khiến cho nhiều gia đình thiệt hại nặng, thậm chí lâm vào cảnh nợ nần.

Theo số liệu của Chi cục Trồng trọt tỉnh Đăk Lăk, kể từ cuối năm 2016 đến nay, trên địa bàn tỉnh này đã có trên 1.000 ha hồ tiêu bị chết, tập trung ở một số huyện như: M’Đrắk, Cư Kuin, Krông Năng… Nguyên nhân được xác định ban đầu là do bị nhiễm bệnh và ngập úng.

Hiện người dân đang loay hoay không biết làm gì để cứu tiêu, trong khi ngành chức năng chưa đưa ra được giải pháp nào để hỗ trợ người dân.

Việc hàng ngàn hecta cây hồ tiêu chết, trong khi chi phí đầu tư cho cây hồ tiêu lại tăng cao, khiến không ít hộ nông dân tỉnh này lâm vào cảnh nợ nần và phải đi làm thuê để cầm cự, trang trải cuộc sống.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước