Đàn đá Lộc Hòa được công nhận là Bảo vật quốc gia

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 29/08/2018 14:43 GMT+7

Biểu diễn tiết mục đàn đá tại lễ công bố. (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Phước vừa công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận bảo vật quốc gia đàn đá Lộc Hòa.

Nhân dịp kỷ niệm 73 năm Ngày Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 2/9, mới đây tại Bảo tàng tỉnh Bình Phước, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Phước vừa công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận Bảo vật quốc gia đàn đá Lộc Hòa.

Đây là bảo vật quốc gia đầu tiên của tỉnh Bình Phước được công nhận. Với kỹ thuật chế tác tinh xảo, có niên đại trên 3.000 năm, đàn đá Lộc Hòa là minh chứng tiêu biểu cho sự hiện diện và nét văn hóa đặc sắc của người cổ xưa trên mảnh đất Bình Phước.

Tàu HQ-671 được công nhận là bảo vật quốc gia Tàu HQ-671 được công nhận là bảo vật quốc gia

VTV.vn - Được công nhận là bảo vật quốc gia, tàu HQ-671 là con tàu duy nhất còn lại trong số những con tàu đã tham gia mở đường Hồ Chí Minh trên biển.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước