Đàn lợn thử nghiệm ăn hèm rượu chữa tả lợn châu Phi đã chết gần hết

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 03/09/2019 19:56 GMT+7

VTV.vn - Đó là khẳng định của ông Trần Văn Quang, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi Thú y tỉnh Đồng Nai.

Trước thông tin một người dân ở Đồng Nai, sau khi cho đàn lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi ăn hèm nấu rượu trộn với cám và xông khói đã tự khỏi bệnh đang thu hút sự quan tâm của dư luận, ông Trần Văn Quang, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi Thú y tỉnh Đồng Nai khẳng định: "Đàn lợn được thử nghiệm cho ăn hèm rượu để chữa tả lợn châu Phi hiện đã chết gần hết".

Tính đến sáng nay (3/9), 15 con trong tổng số 20 con lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi, được chính quyền địa phương mang đến cho hộ này nuôi theo phương pháp cho ăn hèm rượu để thử nghiệm đã chết, số còn lại sức khỏe yếu và không có khả năng sống sót. Ông Quang cho biết thêm, sau một thời gian tìm hiểu, xác minh, Chi cục Chăn nuôi - Thú y tỉnh Đồng Nai phối hợp cùng Chi cục Thú y vùng VI (Bộ NN-PTNT) đã có kết luận ban đầu. 

Theo đó, sử dụng hèm cho lợn ăn để ngăn chặn việc xâm nhiễm, nhân lên của virus dịch tả lợn châu Phi nói riêng và các virus, vi khuẩn khác là không có cơ sở. Đối với đàn lợn 15 con được cho ăn hẻm tới thời điểm hiện tại vẫn khỏe mạnh bình thường, theo ông là do ban đầu có một con nhiễm với lượng virus thấp, sau đó tự miễn nhiễm theo cơ chế sinh học tự nhiên của động vật và đã đào thải virus ra khỏi cơ thể; đồng thời lượng virus thấp nên chưa đủ để lây nhiễm cho những con còn lại.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước