Đầu tư 20.000 tỷ đồng mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất

Trung tâm Tin tức VTV24-Chủ nhật, ngày 22/01/2017 14:26 GMT+7

Sân bay Tân Sơn Nhất thường xuyên xảy ra ùn tắc. (Ảnh: Dân trí)

VTV.vn - Để giải quyết tình trạng ùn tắc, sân bay Tân Sơn Nhất sẽ được mở rộng trên quỹ đất sẵn có của quân đội, với mức đầu tư gần 20.000 tỷ đồng trong thời gian không quá 3 năm.

Đó là phương án vừa được Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng chỉ đạo các cơ quan chức năng sớm hoàn thiện để báo cáo Thủ tướng trước ngày 25/2/2017.

Việc mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất sẽ bao gồm xây dựng đường lăn song song và các đường lăn nối giữa đường cất hạ cánh và sân đỗ; cải tạo đường cất hạ cánh phía Bắc, xây dựng thêm 2 nhà ga T3 và T4. Hai nhà ga này sẽ có công suất 10 triệu khách/năm. Khi hoàn thành, Tân Sơn Nhất sẽ đảm bảo phục vụ cho khoảng 45 triệu hành khách/năm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước