Dạy học trên truyền hình không phải chuyện dễ

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 10/03/2020 13:01 GMT+7

VTV.vn - Hiện một số địa phương đã triển khai tổ chức chương trình dạy học qua truyền hình giúp học sinh ôn luyện trong thời gian nghỉ phòng chống dịch COVID-19.

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, nhiều tỉnh thành đã tiếp tục phải cho học sinh nghỉ học dù trước đó đã thông báo đi học lại từ đầu tuần này. Theo thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, hiện có 63 tỉnh, thành đã cho học sinh nghỉ đến hết 15/3.

Ngay từ đầu tháng 2, sau khi học sinh các cấp phải nghỉ để tránh nguy cơ lây lan của COVID-19 thì việc dạy và học trực tuyến đã được nhiều trường áp dụng và kéo dài đến tận bây giờ. Để tăng thêm lựa chọn cho các em học sinh, nhiều địa phương đã triển khai thêm cả việc dạy học trên truyền hình. Nếu ai nghĩ rằng việc dạy học trên truyền hình với thời lượng chỉ khoảng 20-30 phút là ít vất vả hơn dạy trực tiếp thì có lẽ đã nhầm.

Như tại Nam Định, một trong những địa phương áp dụng việc dạy học trên truyền hình đầu tiên trong mùa dịch này, để có một bài giảng tốt cũng không phải là điều dễ dàng. Mỗi giáo viên đã phải chuẩn bị liên tục suốt cả tuần, ngày nào cũng từ sáng tới tối. Bên cạnh việc phải tổng hợp kiến thức sao cho cô đọng nhất vì thời lượng dạy có hạn, các giáo viên phải cùng tham gia với các kỹ thuật viên dựng video để có một sản phẩm dễ tiếp thu nhất với học sinh.

Còn tại Thủ đô Hà Nội, bắt đầu từ 9/3, việc dạy học trên truyền hình cũng đã được áp dụng dành riêng cho học sinh lớp 9 và 12 - đối tượng có nhiều lo lắng nhất vì còn vượt qua kỳ thi cuối cấp ngay sau khi đi học trở lại. Khác với Nam Định, chương trình dạy trên truyền hình tại Hà Nội không chỉ là ôn tập mà còn dành cả thời lượng cho các kiến thức mới.

Mặc dù cũng sẽ có những hạn chế nhưng theo các chuyên gia, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 thì đây là phương án nên được triển khai để giúp cho các em có thể ôn tập và lĩnh hội kiên thức khi phải học dài ngày. 

Ý nghĩa lớn nhất của việc dạy học trực tuyến hay qua truyền hình đó là để học sinh không bị đánh mất thói quen học tập trong suốt kỳ nghỉ dài, nếu không khi đi học trở lại sẽ có độ ì rất lớn. Tuy nhiên, với các học sinh nhỏ tuổi như cấp 1 thì việc học tập tại nhà sẽ gặp nhiều khó khăn hơn. Phụ huynh bắt buộc sẽ phải trở thành những người thầy cô thứ hai, những người trợ giảng để các con vẫn hứng thú với việc học tập. Mày mò công nghệ để dạy con là việc mà nhiều bố mẹ đang tập làm.

Khi tiếp xúc với những phần mềm dạy học hay phương pháp học tập online, nhiều phụ huynh không khỏi bỡ ngỡ khi cùng các con học trên nền tảng ứng dụng mới. Thế nhưng, việc bố mẹ chủ động thay đổi, đón đầu công nghệ bằng cách dấn thân tìm hiểu sẽ biến nó trở thành người bạn đồng hành hữu ích với trẻ trong mùa dịch.

Hà Nội công bố lịch học qua truyền hình cho học sinh lớp 9 và 12 Hà Nội công bố lịch học qua truyền hình cho học sinh lớp 9 và 12

VTV.vn - Nhằm chống lại dịch COVID-19 và đảm bảo cho học sinh ôn luyện bài vở, Sở GD-ĐT Hà Nội đã phối hợp cùng Đài truyền hình TP tổ chức dạy học qua truyền hình.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước