Đẩy mạnh cách ly và theo dõi người nghi nhiễm COVID-19 tại Hàn Quốc

Quang Duy (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ hai, ngày 24/02/2020 20:04 GMT+7

VTV.vn - Vào thời điểm này, công tác cách ly và theo dõi những người nghi nhiễm COVID-19 tại Hàn Quốc đang được đẩy mạnh.

Các địa phương tại Hàn Quốc thành lập cơ quan chuyên liên lạc và theo dõi người nghi nhiễm. Tuy nhiên, hoạt động của những đơn vị này gặp không ít khó khăn.

Hàng ngày, chị Nam Gyeong-min, nhân viên tại trung tâm y tế thành phố Suwon, Hàn Quốc, thực hiện hàng trăm cuộc gọi. Không khí làm việc tại đây luôn rất gấp gáp trong những ngày này. Nhiệm vụ của chị Gyeong-min là liên lạc với các trường hợp tự cách ly ở nhà, kiểm tra sức khỏe và dặn dò họ tuân thủ các quy trình cách ly. Tuy nhiên, theo chị Gyeong-min, việc theo dõi qua điện thoại vẫn còn nhiều hạn chế.

Các khu dân cư của Hàn Quốc tập trung đông người, nhiều khu nhà nằm san sát nhau, điều này khiến lo ngại về khả năng lây lan của virus gia tăng. Giới chức Y tế Hàn Quốc cho biết, các ổ lây nhiễm COVID-19 ở nước này là khá cục bộ, chưa xuất hiện lây lan trên diện rộng. Chính quyền thành phố Suwon đã thông báo mở khu nhà đầu tiên dành cho những người trong diện theo dõi cách ly 14 ngày.

Hàn Quốc đang đẩy nhanh các biện pháp ngăn ngừa virus lây lan. Chính phủ Hàn Quốc đã quyết định điều chỉnh các quy tắc phòng ngừa, hướng dẫn người có các triệu chứng liên quan đến COVID-19 (không nên ra ngoài mà nên tự cách ly, khi đến cơ sở y tế không sử dụng phương tiện giao thông công cộng mà phải dùng xe cá nhân và bắt buộc phải đeo khẩu trang).


Người dân Hàn Quốc lo lắng vì dịch COVID-19 bùng phát Người dân Hàn Quốc lo lắng vì dịch COVID-19 bùng phát

VTV.vn - Hàn Quốc đã trở thành quốc gia có tổng số ca nhiễm COVID-19 cao nhất bên ngoài Trung Quốc. Cuộc sống ở tâm dịch Hàn Quốc đang ít nhiều bị đảo lộn.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước